Theo VFP, USAID nên hỗ trợ hệ thống phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho các nạn nhân vì những nhân viên làm việc theo hệ thống này đều đã có kinh nghiệm hỗ trợ người khuyết tật về sức khỏe, giáo dục và dạy nghề.
VFP cũng khuyến nghị USAID nên tham gia thường xuyên các cuộc đối thoại với Hội Nạn nhân chất độc da cam VN. “Chính phủ VN đã cấp 100 triệu USD năm 2012 để hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam. USAID cũng nên cân nhắc việc tham gia đối ứng hay bổ sung quỹ đó để giúp cải thiện chất lượng và phạm vi các dịch vụ cần thiết cho khoảng ba triệu nạn nhân da cam ở đất nước này” - VFP gợi ý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận